Độc - lạ khẩu trang thời trang mùa dịch COVID-19

Thái Bình - Thế Tâm (PV THVN tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 03/06/2020 06:15 GMT+7

VTV.vn - Một nhà thiết kế ở Trung Quốc đã dành nhiều tâm huyết của mình để mang đến sắc màu mới cho những chiếc khẩu trang, phục vụ thị hiếu người tiêu dùng.

Từ khi xảy ra dịch COVID-19, nhà thiết kế Châu Lệ, Giám đốc thiết kế của Công ty may mặc Shandong Sunbird ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tạo ra những chiếc khẩu trang và quần áo ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 nhưng phải thời trang. Những chiếc khẩu trang với chất liệu lụa được thêu hoa lan, hoa trà, hoa cúc và các ký tự Trung Quốc mang ý nghĩa may mắn.

Nhà thiết kế Châu Lệ - Công ty may mặc Shandong Sunbird, Trung Quốc chia sẻ: "Tất cả chất liệu là lụa, mùa hè sẽ không bị nóng, mùa đông lại ấm áp, bên trong là một lớp lót mang tính phòng dịch bệnh".

Độc - lạ khẩu trang thời trang mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Mỗi ngày, xưởng sản xuất 600 khẩu trang mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng, mỗi chiếc khẩu trang bán trên các trang thương mại điện tử có giá gần 400 nghìn đồng và có thể giặt để sử dụng nhiều lần. Nhà thiết kế này cũng đang đẩy mạnh sản xuất với tham vọng mở rộng bán hàng sang Anh, Italy.

Độc - lạ khẩu trang thời trang mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

"Dịch bệnh này rất nhiều người cần khẩu trang, cả khẩu trang phòng tránh ô nhiễm nữa, nên mình nghĩ đã đeo khẩu trang lâu dài thì phải làm sao cho thoải mái mà lại đẹp nên đã quyết tâm sử dụng các chất liệu nhẹ nhàng và nhiều màu sắc" - nhà thiết kế Châu Lệ nói.

Theo lý giải của nhà thiết kế Châu Lệ, hình thêu hoa lan vàng tượng trưng cho gia đình hòa thuận, giàu có, con cái đông. Nhà thiết kế này cũng tạo ra những bộ đồ bảo hộ cá nhân thời trang sành điệu, thêu hình hoa tulip, bởi người dân Trung Quốc thường tin rằng đeo hoa có thể giúp xua đuổi tà ma.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước