Đội bóng nhí Thái Lan đã cố gắng đào hang Tham Luang suốt 10 ngày để tìm đường ra

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/07/2018 06:27 GMT+7

Đội bóng thiếu niên Thái Lan tại buổi họp báo. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Đội bóng thiếu niên Thái Lan khẳng định sau khi bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, họ đã phải đào hang để tìm đường ra ngoài.

Phát biểu tại họp báo, huấn luyện viên đội bóng "Wild Boars" (Lợn Rừng) Ekkapol Chantawong nêu rõ chia sẻ, các thành viên đã cố gắng đào hang trong suốt 10 ngày mắc kẹt chứ không thụ động chỉ chờ giải cứu. Một số thành viên đội bóng cho biết, họ đã phải uống nước mưa nhỏ xuống từ các thạch nhũ, trước khi được hai thợ lặn người Anh tìm thấy.

Cũng trong buổi họp báo, Giám đốc bệnh viện Chiang Rai cho biết, xét nghiệm máu của các em đều cho kết quả tốt. Ngoài ra, cả 12 thành viên đội bóng đều giữ được tinh thần tốt kể từ khi ở trong hang.

Hôm nay (18/7), đội bóng nhí Thái Lan xuất việnHôm nay (18/7), đội bóng nhí Thái Lan xuất việnHàng trăm người dự tang lễ của thợ lặn thiệt mạng khi giải cứu đội bóng Thái LanHàng trăm người dự tang lễ của thợ lặn thiệt mạng khi giải cứu đội bóng Thái LanĐội bóng thiếu niên Thái Lan cảm ơn đội cứu hộĐội bóng thiếu niên Thái Lan cảm ơn đội cứu hộ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước