Đói nghèo hay nhiễm bệnh - Sự lựa chọn khó khăn của các nước châu Phi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/04/2020 14:15 GMT+7

VTV.vn - Với những người nghèo, nhóm người dễ bị tổn thương nhất, đại dịch nghĩa là sự lựa chọn giữa nạn đói hay nguy cơ nhiễm bệnh.

Đại dịch COVID-19 đến châu Phi muộn hơn những khu vực khác nhưng cũng đã dần lan rộng. Đến nay, có tổng cộng hơn 31.000 ca nhiễm, gần 1.400 ca tử vong. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, khoảng 1/4 người dân Nam Phi không còn tiền để mua lương thực, thực phẩm trong thời gian áp dụng lệnh đóng cửa toàn quốc.

"Thách thức lớn nhất ư? Ở nhà với con cái thì không tiền, không đồ ăn. Sáng dậy là chúng đã đòi đồ ăn và mọi thứ rồi" - Bà Gloria Ambasa, người dân Nam Phi cho biết.

Đeo khẩu trang là việc bắt buộc ở một số nước châu Phi trong đó có Cameroon thế nhưng, việc đơn giản đó với những người nghèo lại là điều không thể.

Một người dân cho rằng: "Mặt nạ sản xuất ra không nên đem bán mà nên được chia sẻ cho tất cả người dân Cameroon, bất kể giàu hay nghèo. Bởi vì không phải ai cũng có tiền mua khẩu trang trong tình trạng khủng hoảng hiện nay".

Giải bóng đá ở Burundi vẫn được tổ chức. Không có giãn cách xã hội. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường trong khi dịch COVID-19 ở châu lục này tiếp tục tăng tốc.

500 triệu người có thể rơi vào nghèo đói do dịch COVID-19 500 triệu người có thể rơi vào nghèo đói do dịch COVID-19

VTV.vn - Tổ chức Oxfam ước tính có tới nửa tỷ người trên toàn cầu có thể rơi vào tình trạng nghèo đói vì dịch COVID-19, tương đương 8% dân số thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước