Nguy cơ xảy ra “đại dịch đói” VÌ COVID-19

Anh Phương, Phùng Sơn (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 26/04/2020 09:29 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trang báo cảnh báo rằng sẽ có khoảng 500 triệu đến 1 tỷ người rơi vào tình cảnh đói nghèo cùng cực vì đại dịch COVID-19.

Thời báo Kinh tế của Ấn Độ nhận định: "Cuộc chiến thực sự của Ấn Độ là sau khi cuộc khủng hoảng vì virus Corona kết thúc". Ấn Độ có 350 triệu người phải sống với một nguồn thu nhập tối thiểu (cận kề ngưỡng đói) và 140 triệu lao động di cư, rời bỏ làng quê để thoát khỏi đói nghèo. Hiện COVID-19 đang đẩy họ tới tận cùng giới hạn.

Năm 2012, 2016, mất mùa tại một số vùng ở Ấn Độ. Sau mỗi vụ mùa thất thu đó, có tới 12.000 người phải tự tử. COVID-19 cũng đang mang lại những khó khăn chưa từng có tiền lệ. Hậu quả cũng không thể lường trước.

Thậm chí, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về một đại dịch đói, sau đại dịch COVID-19, với cuộc khủng hoảng kinh tế được dự báo tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Báo Khaleej Times (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) cho biết, số người rơi vào tình cảnh đói nghiêm trọng dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, lên khoảng 265 triệu người, nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Các dự báo còn cho thấy trong kịch bản xấu, số người bị đẩy vào tình trạng đói nghèo cùng cực có thể tăng từ hơn 400 triệu lên 1,2 tỷ người (khoảng 1/7 dân số thế giới). Còn số người rơi vào ngưỡng nghèo có thể lên tới một nửa dân số thế giới.

Thời báo Kinh doanh (Ấn Độ) cũng cảnh báo tình trạng phức tạp tại các quốc gia có nhiều người làm việc trong các lĩnh vực kinh tế phi chính thức, như: bán rong, kiếm ăn bên vệ đường, giúp việc gia đình... Những người này không được hưởng nhiều các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm. Ước tính con số này lên tới 2 tỷ người.

Ngày Quốc tế Lao động đang đến gần. Nhiều tờ báo cho rằng năm nay sẽ là một trong những năm mà người lao động đón nhận ngày kỷ niệm của mình trong một không khí u buồn nhất từ trước tới nay.

Theo ước tính, đại dịch COVID-19 sẽ cuốn bay gần 200 triệu việc làm trên thị trường lao động. Trong đó, khoảng 125 triệu người tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ trở nên thất nghiệp. Bài toán chống đói nghèo cùng cực được nhấn mạnh không nằm ở các chương trình cứu trợ lương thực, mà nằm ở việc các nền kinh tế có thể phối hợp với nhau để giải quyết bài toán phục hồi kinh tế. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy chỉ một quốc gia thất thủ cũng có thể khiến tất cả đều thất bại.

Hàng trăm nghìn trẻ em có thể bị chết đói do dịch COVID-19 Hàng trăm nghìn trẻ em có thể bị chết đói do dịch COVID-19

VTV.vn - Có thể sẽ có thêm hàng trăm nghìn trẻ em tử vong và hàng chục triệu trẻ rơi vào nghèo đói trong năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước