Đối thoại giải quyết căng thẳng tại Hong Kong (Trung Quốc)

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/09/2019 18:58 GMT+7

Đám đông biểu tình trong công viên Victoria ở Hong Kong. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Đối thoại hòa bình và hợp lý chính là giải pháp cho những căng thẳng hiện nay tại Hong Kong (Trung Quốc).

Người đứng đầu chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga chiều tối nay (26/9) có cuộc đối thoại đầu tiên với đại diện của công chúng nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị kéo dài gần 4 tháng qua.

Theo bà Lâm, đối thoại hòa bình và hợp lý chính là giải pháp cho những căng thẳng hiện nay tại đặc khu này.

150 người, đại diện của công chúng, tham gia cuộc đối thoại. Mỗi người có 3 phút để trình bày vấn đề mình quan tâm. Trong số đó, đáng chú ý có những vấn đề cũng là một trong số các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng hiện nay như nhà ở hay cơ hội cho thế hệ trẻ.

Biểu tình làm bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) hạ nhiệt Biểu tình làm bất động sản Hong Kong (Trung Quốc) hạ nhiệt

VTV.vn - Vốn luôn đứng trong nhóm những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, nhưng làn sóng biểu tình đã làm thị trường bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc) giảm nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước