Đối thoại Shangri-La: Thủ tướng Ấn Độ nêu thông điệp “Hướng Đông”, mở rộng hợp tác với các nước

Hữu Hưng, Trần Khiên (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 06:51 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu thông điệp về chính sách "Hướng Đông", trong đó Ấn Độ cam kết thúc đẩy hợp tác với các nước.

Đối thoại Shangri-La đã chính thức khai mạc tối qua (1/6) tại Singapore. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuyển đi thông điệp về chính sách "Hướng Đông", trong đó Ấn Độ cam kết thúc đẩy hợp tác với các nước trên tinh thần cởi mở và đối thoại để mang lại hòa bình, phát triển thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Đề cập đến tình hình an ninh khu vực và thế giới đang có nhiều thay đổi hiện nay, Thủ tướng Modi cho rằng, các nước trong khu vực, đặc biệt ASEAN cần duy trì vai trò trung tâm, sự đoàn kết và sự thống nhất nội khối cũng như mối quan hệ hợp tác để từ đó giải quyết thách thức đặt ra với các nước trong khu vực.

Ông kêu gọi cần có sự tôn trọng luật lệ ở châu Á, ủng hộ sự bình đẳng cho tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ cũng như ủng hộ tự do hàng hải và tự do thương mại.

Đối thoại Shangri-La: Thủ tướng Ấn Độ nêu thông điệp “Hướng Đông”, mở rộng hợp tác với các nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại buổi khai mạc.

Thủ tướng Ấn Độ cũng chuyển thông điệp về chiến lược, chính sách hướng đông của Ấn Độ dựa trên những giá trị cốt lõi là hòa bình, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy đối thoại…

Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, hợp tác với các nước, đặc biệt là với các nước ASEAN để xây dựng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hòa bình và phát triển thịnh vượng.

Phát biểu khai mạc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng là thông điệp bao trùm được chuyển tới các phiên thảo luận về nhiều chủ đề an ninh quan trọng của khu vực sẽ diễn ra trong những ngày tới tại Đối thoại Shangri-La 2018. Đối thoại năm nay có sự tham gia của khoảng 600 đại biểu là các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quan chức cao cấp, học giả đến từ 40 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đối thoại Shangri-La: Nóng vấn về Triều Tiên và Biển Đông Đối thoại Shangri-La: Nóng vấn về Triều Tiên và Biển Đông

VTV.vn - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề Biển Đông là những chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự Đối thoại Shangri-La 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước