Đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất tại Pháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/01/2017 17:36 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Fessenheim. (Ảnh: PressTV)

VTV.vn - Pháp sẽ đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim cũ nhất nước này.

Hôm 24/1, hãng điện lực EDF của Pháp đã thông qua kế hoạch để đóng cửa nhà máy điện 39 tuổi này ở gần biên giới với Đức.

Theo các nguồn tin, Ban lãnh đạo EDF đã nhất trí với gói đền bù trị giá 490 triệu Euro cho việc tháo dỡ nhà máy Fesseneim cũng như bồi thường tiền tái đào tạo 850 nhân viên.

Từ nhiều năm nay, các nhà hoạt động môi trường Pháp, Đức và Thụy Sỹ luôn lo ngại về những nguy cơ có thể xảy ra do Fessenheim nằm ở rãnh kiến tạo thường xảy ra động đất.

Trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2012, Tổng thống Pháp Hollande đã cam kết sẽ đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim, coi đây là một phần trong cam kết nhằm giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân từ mức 75% xuống còn 50% và tăng nguồn năng lượng tái tạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước