Động đất ở Đài Loan (Trung Quốc): Còn gần 100 người mất tích

PV-Thứ tư, ngày 07/02/2018 17:37 GMT+7

VTV.vn - Theo những thông tin mới được cập nhật, đã có 4 người chết và gần 100 người mất tích sau vụ động đất mạnh 6,4 độ richter ở Đài Loan (Trung Quốc).

Tờ CGNT (tên mới của kênh truyền hình quốc tế, đài CCTV) dẫn lời các quan chức địa phương cho hay, đã có thêm hai người được tìm thấy trong đống đổ nát, qua đó nâng tổng số người chết lên con số 4. Trước đó, các nhà chức trách đã xác nhận có 2 người chết là một người đàn ông 66 tuổi và một phụ nữ 60 tuổi.

Các đội tìm kiếm cho biết, đã cứu hộ được 235 người. Hiện vẫn còn khoảng 85 người mất tích. Thông tin này được cập nhật vào lúc 13h30 phút giờ địa phương (tức 14h30 giờ Việt Nam).

Cũng theo thống kê có khoảng 243 người bị thương sau trận động đất.

Động đất ở Đài Loan (Trung Quốc): Còn gần 100 người mất tích - Ảnh 1.

Khách sạn Marshal phải chống đỡ để tránh sụp đổ sau vụ động đất

Trận động đất xảy ra vào lúc 23h50 (giờ địa phương) ở độ sâu 10km, cách thành phố Hoa Liên khoảng 18km. Khách sạn Marshal ở trung tâm thành phố Hoa Liên bị sập một phần, làm 29 người bị mắc kẹt ở bên trong. Hàng trăm ngôi nhà khác bị hư hại, trong khi đường sá, hệ thống điện, đường ống khí đốt và những cơ sở hạ tầng khác bị ảnh hưởng.

Một trong những nguyên nhân khiến mức độ ảnh hưởng của trận động đất này dữ dội như vậy là do sau trận động đất là hàng loạt dư chấn mạnh tới hơn 5 độ richter.

Hơn 40 con đường và hai cây cầu bị ảnh hưởng bởi sức tàn phá của trận động đất. Tân Hoa Xã cho hay, tàu đến trung tâm thành phố Hoa Liên vẫn hoạt động nhưng có tốc độ chậm hơn một chút.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước