Dòng người tị nạn từ Ukraine tiếp tục đổ về biên giới các nước EU

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 27/02/2022 06:30 GMT+7

Đông Âu đã lường trước kịch bản di cư từ Ukraine. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan ngày 26/2 cho biết, khoảng 100.000 người đã vượt biên giới từ Ukraine sang Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2.

Theo Thứ trưởng Szefernaker, hơn 9.000 người từ Ukraine đã vượt biên sang Ba Lan từ 7h sáng 26/2 theo giờ địa phương. Tại thành phố Medyka ở miền Nam Ba Lan, cách thành phố Lviv của Ukraine khoảng 85 km, hàng nghìn người Ukraine đang chờ đợi xin quy chế tị nạn.

Sáng sớm cùng ngày, CH Czech đã đưa những chuyến tàu đặc biệt chở người Ukraine sống ở CH Czech đến khu vực biên giới với Ba Lan để tạo điều kiện cho họ gặp gỡ người thân từ trong nước vượt biên tránh chiến sự.

Tại thị trấn biên giới Ubla của Slovakia, nhà chức trách đã tiếp nhận những người tị nạn từ Ukraine và đưa họ đến một cơ sở tập thể dục ở địa phương, cung cấp giường gấp, nệm và bánh mì. Trong khi đó, Bulgaria điều 4 xe buýt đến thủ đô Kiev của Ukraine để sơ tán cộng đồng người Bulgaria gồm 250.000 người đang sinh sống ở Ukraine.

Kể từ 7h sáng 26/2, phía Ukraine đã đóng phần đường dành cho ô tô và chỉ cho phép người đi bộ tham gia giao thông.

Các vấn đề liên quan đến người tị nạn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine đang được quan tâm. Dự kiến, bộ trưởng nội vụ của các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp để thảo luận vấn này. Trên tài khoản Twitter ngày 25/2, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết cuộc họp được tổ chức nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể. Trong khi đó, trao đổi với đài phát thanh France Inter của Pháp, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết cuộc họp sẽ xem xét cách thức các nước EU có thể xử lý tốt nhất vấn đề người tị nạn từ Ukraine.

Dòng người tị nạn từ Ukraine tiếp tục đổ về biên giới các nước EU - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thủ đô Kiev vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người Ukraine. Nguồn: AP

Ukraine vẫn kiểm soát thủ đô Kiev

Tổng thống Ukraine ngày 26/2 tuyên bố, thủ đô Kiev và các thành phố chính vẫn trong quyền kiểm soát của Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong một video đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Volodymyr Zelensky bác bỏ tin cho rằng quân đội Ukraine sẽ hạ vũ khí và sơ tán, khẳng định: "Chúng tôi đã giữ vững. Giao tranh đang tiếp diễn". Ông cũng nêu rõ bản thân ông không rời Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết "các đối tác" đang gửi vũ khí đến giúp Kiev, đồng thời cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, nhấn mạnh "một ngày mới trên mặt trận ngoại giao đã bắt đầu với một cuộc điện đàm với ông Emmanuel Macron".

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời ông Myhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine đã mất quyền kiểm soát cơ sở hạt nhân Chernobyl, cách thủ đô Kiev 130km về phía Bắc.

Theo ông Podolyak, nhà chức trách Ukraine không biết tình trạng hiện tại của các cơ sở ở Chernobyl, nhưng trong tình hình hiện nay, không thể nói nhà máy điện hạt nhân Chernobyl an toàn.

Bộ trưởng Y tế Ukraine Viktor Liashko cho biết, 198 người Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Các Thỏa thuận Minsk có vai trò thế nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine? Các Thỏa thuận Minsk có vai trò thế nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine?

VTV.vn - Khi tình hình liên tục nóng lên, thỏa thuận Minsk được xem là con đường giải quyết xung đột, là phương tiện cho những cuộc trao đổi trực tiếp giữa Moscow và Kiev.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước