Đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất tại Hong Kong (Trung Quốc)

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Số ca mắc mới COVID-19 tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) một lần nữa đã vượt mốc 10 nghìn ca/ngày.

Đây là đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc)  trong ba tháng qua.

Theo các chuyên gia dịch tễ học, nguyên nhân chính của đợt bùng phát hiện tại là do hệ thống miễn dịch của người dân đối với virus đã bị suy yếu.

Dự kiến, số ca mắc tại đây sẽ đạt đỉnh sau 2 tuần nữa. Vì vậy giới chức đặc khu này đang kêu gọi người dân, đặc biệt là những người trên 60 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính nhanh chóng tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 5 để lập lại khả năng miễn dịch.

Mở cửa du lịch tại Hong Kong (Trung Quốc) ít tác động đến dịch COVID-19 Mở cửa du lịch tại Hong Kong (Trung Quốc) ít tác động đến dịch COVID-19

VTV.vn - Việc mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ ít ảnh hưởng đến mức độ lây lan dịch bệnh COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước