Du học sinh tại Pháp dựa vào đồ từ thiện để sống qua mùa dịch

Trang Phan-Thứ bảy, ngày 20/02/2021 23:27 GMT+7

VTV.vn - Tại Pháp, rất nhiều sinh viên hiện đang phải sống dựa vào nguồn thực phẩm và nhu yếu phẩm hạn chế được phân phát bởi các tổ chức từ thiện.

Đại dịch COVID-19 không chỉ khiến cuộc sống của người dân tại các quốc gia gặp khó khăn, một đối tượng khác cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, đó là các du học sinh mới "chân ướt chân ráo" từ những quốc gia đang phát triển đến các nước lớn như Mỹ và khu vực châu Âu.

Vào mỗi tối thứ Ba, Chaimae Irfaq (du học sinh Marocco tại Pháp) lại làm công việc tình nguyện, phát thực phẩm cho sinh viên trong tiền sảnh ở trường Đại học Paris và không quên tự mang một gói về nhà. Trong gói thức ăn của Irfaq có gạo, mì ống, sữa, trái cây, rau và một ít thịt. Mỗi tháng một lần, dầu gội đầu và các sản phẩm vệ sinh sẽ được phát bổ sung.

Irfaq đến Pháp vào tháng 10/2019 để học đại học. Cô dự tính sẽ đi làm thêm bởi 700 Euro mỗi tháng mà gia đình cô ở Marocco chu cấp là không đủ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 là điều không ai ngờ tới, cả Irfaq cũng vậy. Không có việc làm, trong khi học phí, tiền thuê nhà, phí sinh hoạt vẫn đè nặng, Irfaq và nhiều sinh viên nước ngoài khác giờ phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện.

Tại Paris, hàng chục nghìn gói thực phẩm được trao cho sinh viên mỗi tuần. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở những thành phố khác. Không chỉ thiếu thốn, học từ xa, lệnh giới nghiêm đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tinh thần của những sinh viên như Irfaq. Theo thống kê vào tháng 1/2021, cứ 4 sinh viên Pháp thì có 3 sinh viên cảm thấy buồn bã, cô đơn.

Giờ đây, những gói thực phẩm và đồ dùng được phân phát chính là nguồn năng lượng và động lực duy nhất của nhiều sinh viên ở Pháp như Irfaq. Tình hình chưa biết đến khi nào được cải thiện khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Pháp.

Số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ giảm 43% vì đại dịch COVID-19 Số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ giảm 43% vì đại dịch COVID-19

VTV.vn - Lượng sinh viên quốc tế tại các trường của Mỹ đã giảm tới 43% trong kỳ mùa Thu năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 và các quy định liên quan của Tổng thống Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước