Du học sinh tại Trung Quốc tăng mạnh

Thái Bình - Thế Tâm (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 21/09/2017 18:32 GMT+7

VTV.vn - Chất lượng đại học được nâng cao và các chính sách ưu đãi đã giúp Trung Quốc thu hút được nhiều du học sinh.

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều du học sinh chọn Singapore, Nhật Bản hay Trung Quốc để theo học. Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng du học đang có xu hướng chuyển từ phương Tây sang phương Đông. Điều này chứng tỏ chất lượng giáo dục tại các quốc gia hàng đầu châu Á đang ngày càng vươn lên, ngang tầm với nhiều nước trên thế giới.

Các tân thạc sĩ Học viện Quan hệ quốc tế - Đại học Bắc Kinh đa phần là sinh viên theo học từ khắp nơi trên thế giới. Được học tại ngôi trường có bề dày gần 120 năm là niềm mơ ước của hầu hết học sinh Trung Quốc và nhiều du học sinh.

Được tổ chức Times Higher Education (Anh) xếp hạng 21 trên thế giới, tốt nghiệp từ ngôi trường này, cơ hội xin việc làm tại các tập đoàn đa quốc gia rộng mở với các du học sinh. Có nhiều lý do để du học sinh chọn Trung Quốc du học.

Theo đà phát triển của nền kinh tế thứ 2 thế giới, số lượng du học sinh đến Trung Quốc tăng từ 7 - 15% mỗi năm. Năm 2016, Trung Quốc có gần 550.000 du học sinh, nhiều nhất là Hàn Quốc, với gần 71.000, Mỹ gần 24.000, Thái Lan hơn 23.000. Ngành học được chọn nhiều nhất là y dược, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, nghệ thuật và hán ngữ. Làn sóng du học tại Trung Quốc cũng ngày càng tiến tới cân bằng với số học sinh Trung Quốc ra nước ngoài du học.

So với du học tại Mỹ, Anh, chi phí tại Trung Quốc chỉ bằng 1/3. Mỗi năm chính phủ nước này còn dành hàng chục ngàn học bổng cho du học sinh. Trung Quốc cũng nới lỏng quy định cấp visa dành cho thạc sĩ, tiến sĩ muốn ở lại Trung Quốc làm việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước