Dư luận hoan nghênh việc Mỹ - Cuba bình thường hóa quan hệ ngoại giao

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 18/12/2014 09:19 GMT+7

Tổng thống Obama tuyên bố tái thiết quan hệ với Cuba tại phòng Nội các ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Dư luận cộng đồng Cuba ở Mỹ và quốc tế đã hoan nghênh quyết định mang tính lịch sử của các nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm qua (17/12) đã hoan nghênh quyết định lịch sử của Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ, đồng thời khẳng định LHQ sẵn sàng giúp 2 nước phát triển mối quan hệ mới này.

Cùng ngày, Giáo hoàng Francis đã chúc mừng Mỹ và Cuba về sự tan băng "lịch sử" trong quan hệ giữa 2 nước. Tổng thống Venezuela Maduro thì gọi thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Cuba là một hành động “dũng cảm” của Tổng thống Barack Obama và là một chiến thắng của đảo quốc Caribe này.

Cộng đồng người Mỹ gốc Cuba cũng ủng hộ quyết định này, với tỉ lệ ủng hộ 60%, trong đó riêng giới trẻ có tới 90% ủng hộ. Các doanh nghiệp Mỹ, trong đó có các ngân hàng, ủng hộ quyết định này vì quyết định cho phép họ điều kiện để thiết lập các mối quan hệ làm ăn và thương mại với Cuba.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước