Đức bắt giữ 12 đối tượng tình nghi khủng bố

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 06:27 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu tấn công của nhóm này là các chính trị gia người Hồi giáo và người tị nạn.

Công tố viên Đức cho hay các đối tượng đã lập nên một tổ chức cực hữu hồi tháng 9 năm ngoái, thường xuyên gặp gỡ và trao đổi qua điện thoại hoặc các diễn đàn trên mạng. Những kẻ này muốn thực hiện các vụ tấn công để phá hoại và gây ra bầu không khí sợ hãi. Các nhà chức trách Đức đã xác định được khoảng 24.000 đối tượng cực đoan, với một nửa trong số đó có nguy cơ sử dụng bạo lực.

Anh ra luật khẩn ngăn tội phạm khủng bố mãn hạn tù sớm Anh ra luật khẩn ngăn tội phạm khủng bố mãn hạn tù sớm

VTV.vn - Anh sẽ đưa ra luật khẩn cấp ngăn chặn các phần tử khủng bố đã bị kết án được mặc định ra tù sớm sau khi hoàn thành một nửa thời gian thi hành án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước