Đức chi 20 tỷ Euro cho ngành công nghiệp chip

Quỳnh Chi (Theo MarketScreener)-Thứ tư, ngày 26/07/2023 06:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Đức có kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ Euro (22,15 tỷ USD) vào ngành công nghiệp bán dẫn trong những năm tới.

Bộ Kinh tế Đức đưa ra thông tin trên hôm 25/7 trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo động về tình trạng "mong manh" của chuỗi cung ứng chất bán dẫn và sự phụ thuộc vào Hàn Quốc và Đài Loan đối với chip.

Theo Bộ Kinh tế Đức, số tiền 20 tỷ Euro sẽ được trích từ Quỹ Biến đổi và Khí hậu từ năm 2024 trở đi, đồng thời cho biết thêm rằng họ chỉ có thể tài trợ cho các dự án riêng lẻ sau khi được Ủy ban châu Âu chấp thuận.

Thông báo cho biết, nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư vào một cơ sở sản xuất chất bán dẫn ở Đức và Bộ Kinh tế Đức đã liên hệ chặt chẽ với công ty này liên quan tới quyết định đầu tư.

Tháng 6, Berlin đã đồng ý cùng với nhà sản xuất chip Intel của Mỹ hỗ trợ gần 10 tỷ Euro để xây dựng hai nhà máy sản xuất chip ở thành phố Magdeburg, miền Đông nước Đức.

EU - Bỉ đầu tư 1,5 tỷ Euro cho sản xuất chip EU - Bỉ đầu tư 1,5 tỷ Euro cho sản xuất chip Hàn Quốc thành lập quỹ hỗ trợ sản xuất chip Hàn Quốc thành lập quỹ hỗ trợ sản xuất chip Trung Quốc đầu tư 7 tỷ USD sản xuất chip Trung Quốc đầu tư 7 tỷ USD sản xuất chip

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước