Đức chi 550 tỷ Euro cứu nền kinh tế trước đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 12:52 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đức cho biết sẽ chi một khoản tiền không giới hạn, ít nhất là 550 tỷ Euro, nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nước này vượt qua cơn khủng hoảng vì đại dịch COVID-19.

Trong buổi họp báo tại thủ đô Berlin ngày 13/3, Bộ trưởng Kinh tế Đức khẳng định chính phủ Đức cam kết chi hơn 550 tỷ Euro nhằm trợ giúp cho các doanh nghiệp nước này.

Đây là gói tài chính lớn nhất mà Chính phủ Đức tung ra kể từ sau Thế chiến thứ II nhằm cứu nền kinh tế nước này.

Theo giới chức Đức, nước này đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn chưa từng có và cần phải có những biện pháp chưa từng có tiền lệ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đức đã ghi nhận 3.675 trường hợp nhiễm COVID-19.

Cảnh báo phần mềm độc hại ẩn dưới dạng bản đồ số theo dõi COVID-19 Cảnh báo phần mềm độc hại ẩn dưới dạng bản đồ số theo dõi COVID-19

VTV.vn - Các chuyên gia bảo mật đã phát hiện các trang web lừa đảo đang sử dụng một phần mềm bản đồ theo dõi ổ dịch COVID-19 để lây nhiễm mã độc tới máy tính của người dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước