Đức đẩy nhanh mua sắm vũ khí

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 06:14 GMT+7

(Ảnh minh họa: Deutsche Welle)

VTV.vn - Đức sẽ khởi động các cuộc đàm phán với ngành công nghiệp quốc phòng vào đầu tuần tới để đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí, tăng cường cung cấp đạn dược.

Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đưa ra vào ngày 26/1.

Bộ trưởng Boris Pistorius khẳng định sẽ làm mọi cách để đảm bảo các thiết bị đang và sẽ phục vụ tốt nhất cho binh sỹ Đức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Pistorius cho biết, các xe tăng Leopard mà Đức cam kết hỗ trợ sẽ đến Ukraine vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4. Việc huấn luyện cho các binh sỹ Ukraine trên xe thiết giáp Marder của Đức cũng sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.

Cuối năm 2022, Quốc hội Đức đã thông qua một loạt kế hoạch mua sắm quốc phòng do Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đề xuất, trong đó đáng chú ý là kế hoạch mua các máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất.

Đức đẩy nhanh mua sắm vũ khí - Ảnh 1.

Máy bay F-35 tại Triển lãm hàng không quốc tế ILA ở Berlin, tháng 4/2018. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã thông qua các kế hoạch mua sắm vũ khí trị giá tổng cộng gần 13 tỷ Euro (gần 13,8 tỷ USD) trong bối cảnh Berlin nỗ lực tăng cường sức mạnh quốc phòng. Reuters cho biết, chỉ riêng kế hoạch mua sắm các máy bay F-35 đã trị giá 10 tỷ Euro (khoảng 10,6 tỷ USD). F-35 được Lầu Năm Góc quảng cáo là "loại máy bay có mức giá hợp lý nhất, có khả năng sát thương, yểm trợ và sống sót cao nhất từng được sử dụng", trong khi AFP gọi đây là "loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới".

Hồi giữa tháng 3/2022, Chính phủ Đức đã công bố kế hoạch thay thế các máy bay ném bom già cỗi Tornado bằng 35 chiếc F-35 có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Kế hoạch này cần được Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức thông qua. Các máy bay Tornado được không quân Đức sử dụng từ thập niên 1980 và Berlin có kế hoạch cho chúng "về vườn" trong giai đoạn 2025-2030.

Các kế hoạch mua sắm quốc phòng được thông qua trong bối cảnh giới chức Đức nhiều lần thừa nhận, quân đội nước này trong nhiều năm qua “thiếu được quan tâm”, đặc biệt là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế “trở nên già cỗi, hoạt động kém hiệu quả”.

Đức chi 8 tỷ Euro mua sắm quốc phòng Đức chi 8 tỷ Euro mua sắm quốc phòng

VTV.vn - Ngày 9/6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã công bố siêu dự án mua sắm quốc phòng trị giá gần 8 tỷ Euro của quân đội nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước