Đức điều tra sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Chuyển động 24h/TTXVN-Thứ hai, ngày 10/10/2022 12:39 GMT+7

Rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc ở ngoài khơi bờ biển của đảo Bornholm, Đan Mạch, ngày 27/9. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Truyền thông Đức đưa tin, cảnh sát cùng quân đội Đức đã khởi động điều tra các sự cố rò rỉ khí đốt tại hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc dưới đáy biển Baltic.

Theo một bức thư được Bộ Quốc phòng Đức gửi tới Uỷ ban Quốc phòng thuộc Quốc hội nước này, người đứng đầu Cơ quan cảnh sát liên bang Đức Dieter Romann trước đó đã đề nghị quân đội Đức hỗ trợ lập một báo cáo thực địa về tình trạng hư hại của các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 trên biển Baltic. Đề nghị này đã được thông qua sau khi Bộ Quốc phòng Đức kiểm tra năng lực của Hải quân cũng như xem xét về mặt pháp lý.

Theo đó, cảnh sát Đức đang điều tra sự cố rò rỉ với sự giúp đỡ của thợ lặn và các công nghệ đặc biệt. Hai tàu của Hải quân Đức, bao gồm tàu quét mìn "Dillingen" và tàu đa năng "Mittelgrund", đã được triển khai hướng tới biển Baltic để thực hiện sứ mệnh điều tra. Tàu "BP 81-Potsdam" của cảnh sát Đức cũng tham gia vào sứ mệnh này.

Các tàu này chở thợ lặn thuộc cảnh sát Đức thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh khu vực đường ống bị phá hoại gần đảo Bornholm của Đan Mạch cũng như ở vùng biển của Thụy Điển.

Cơ quan Công tố liên bang Đức đang xem xét mở cuộc điều tra hình sự về các hành động phá hoại hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc.

Đức điều tra sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc - Ảnh 1.

Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2 từ Nga đến Đức, ngày 11/11/2018. (Ảnh: AP)

Ngày 26/9, sự sụt giảm nhanh chóng áp suất và tình trạng rò rỉ đã được ghi nhận ở các đường ống dẫn khí thuộc mạng lưới Dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic, trong đó có 4 vụ rò rỉ trên các đường ống. Theo giới chức Thụy Điển, Đức và Đan Mạch, các sự cố này có thể là hành động phá hoại, trong đó có 4 vụ rò rỉ trên các đường ống. Nhà chức trách đã ghi nhận ít nhất hai vụ nổ dưới nước. Công ty Nord Stream AG cho biết không thể ước tính thời gian sửa chữa.

Hiện Cơ quan công tố Nga cũng đang điều tra các sự cố này theo hướng là hành động khủng bố quốc tế. Truyền thông Nga dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Vershinin nêu rõ, rất cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế "kỹ lưỡng, khách quan". Ông Vershinin nhấn mạnh: "Đương nhiên phải có sự tham gia của Nga, và Đức cũng cần đóng vai trò trong cuộc điều tra đó".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc thảo luận "hữu ích" về vấn đề này hôm 30/9, trong đó tất cả các ủy viên đều cho rằng vụ rò rỉ đường ống là do hành vi phá hoại.

Sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc có thể giải phóng lượng khí methane kỷ lục Sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc có thể giải phóng lượng khí methane kỷ lục 800 triệu m3 khí đốt thất thoát sau vụ rò rỉ Dòng chảy phương Bắc 800 triệu m3 khí đốt thất thoát sau vụ rò rỉ Dòng chảy phương Bắc Đường ống của Dòng chảy phương Bắc 2 ngừng rò rỉ khí đốt Đường ống của Dòng chảy phương Bắc 2 ngừng rò rỉ khí đốt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước