Đức giảm chi tiêu quốc phòng

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/07/2019 06:35 GMT+7

Ảnh minh họa: Kappeler

VTV.vn - Chính phủ Đức sẽ cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Đây là một trong những kế hoạch chi tiêu ngân sách cho giai đoạn 2021 - 2023 vừa được phê chuẩn.

Theo kế hoạch ngân sách hiện tại, Chính phủ Đức dự định sẽ phân bổ cho quốc phòng gần 45 tỷ EUR vào năm 2020, nhiều hơn 1,7 tỷ EUR so với năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2023, chi tiêu quốc phòng của Đức sẽ giảm xuống còn gần 44 tỷ EUR, tương đương 1,24% GDP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không ít lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Đức đang chi trả cho quân đội quá ít. Tổng thống Trump gần đây luôn yêu cầu các nước thành viên NATO phải đảm bảo chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP.

Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 177,49 tỷ USD Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 177,49 tỷ USD Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu quốc phòng 716 tỷ USD Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu quốc phòng 716 tỷ USD NATO hoan nghênh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Đức NATO hoan nghênh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Đức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước