Đức hướng tới thu hút nguồn nhân lực từ Việt Nam

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 16/12/2019 21:12 GMT+7

Nhân viên làm việc trong một nhà máy sản xuất xe Audi ở Đức. (Ảnh: Bloomberg/Getty)

VTV.vn - Tuần tới, Chính phủ Đức và các tập đoàn kinh tế sẽ thảo luận về kế hoạch thu hút nguồn nhân lực từ Việt Nam cùng một số nước châu Á và Nam Mỹ khác.

Dự kiến trên được đưa ra trong bối cảnh từ ngày 1/3/2020, luật mới về lao động lành nghề di cư chính thức có hiệu lực, cho phép những người có tay nghề cao và trình độ tiếng Đức tốt tới Đức tìm việc làm trong 6 tháng ngay cả khi họ chưa có hợp đồng lao động.

Phát biểu tại thủ đô Berlin của Đức, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Peter Altmaier cho biết, thực trạng thiếu hụt lực lượng lao động lành nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điện tử, công nghệ thông tin, logistics, xây dựng, khách sạn, nhà hàng... thực sự là thách thức lớn nhất để nền kinh tế đầu tàu của châu Âu có thể đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Do nguồn nhân lực là người châu Âu di cư hiện không đáp ứng đủ nhu cầu tay nghề ở Đức, nước này sẽ hướng tới việc tìm kiếm lao động lành nghề từ châu Á và Nam Mỹ, cụ thể là hợp tác với những nghiệp đoàn kinh tế thực hiện nhiều dự án thí điểm với các nước Việt Nam, Ấn Độ và Brazil. Chính phủ Đức kỳ vọng, luật mới về lao động di cư sẽ thu hút được ít nhất 25.000 người tới Đức mỗi năm.

Đức: Sử dụng robot để tiết kiệm nguồn nhân lực trong bệnh viện Đức: Sử dụng robot để tiết kiệm nguồn nhân lực trong bệnh viện

VTV.vn - Tại Đức, nhiều bệnh viện đang bắt đầu đưa vào sử dụng các robot có khả năng thực hiện những công việc tinh vi và phức tạp, thay thế cho con người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước