Đức mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/05/2019 09:17 GMT+7

VTV.vn - 230 ứng viên ngành điều dưỡng Việt Nam sẽ được tuyển dụng đào tạo để đưa sang Đức làm việc.

Kế hoạch thực hiện cho giai đoạn từ nay tới 2022. Các ứng viên sẽ tham gia khóa học tiếng Đức trong 13 tháng để đạt trình độ B2. Sau đó, họ sẽ sang Đức 3 năm để đào tạo nghề điều dưỡng đa khoa.

Khi hoàn thành khóa đào tạo, các học viên có thể lựa chọn làm việc tại các cơ sở y tế của Đức với mức lương khởi điểm 1.000 Euro/tháng.

Ứng viên đăng ký dự tuyển với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo 3 cách: Trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ hôm nay đến ngày 20/6.

Nhật Bản hạ tiêu chuẩn tiếng Nhật với thực tập sinh điều dưỡng Nhật Bản hạ tiêu chuẩn tiếng Nhật với thực tập sinh điều dưỡng

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch nới lỏng các yêu cầu về ngoại ngữ đối với các thực tập sinh kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước