Đức: Ngôi nhà của Karl Marx mở cửa đón khách tham quan

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 05/05/2018 20:53 GMT+7

VTV.vn - Ngôi nhà thời thơ ấu của Karl Marx tại thành phố Trier, Đức đã được tu bổ và mở cửa trở lại từ sáng 5/5 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông.

Ngôi nhà của Karl Marx tại thành phố Trier từ nhiều năm qua đã trở thành bảo tàng về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Một buổi lễ nhân dịp mở cửa trở lại bảo tàng Karl Marx tại thành phố Trier của Đức đã được tổ chức. Karl Marx đã sống ở đây từ khi sinh ra cho đến năm 16 tuổi. Ngôi nhà số 10 phố Brucken ở trung tâm thành phố cổ kính nhất nước Đức nay là bảo tàng về cuộc đời và sự nghiệp của Karl Marx.

Sau khi Karl Marx qua đời, năm 1928, đảng Dân chủ Xã hội Đức đã mua lại căn nhà lịch sử này, biến thành nơi tưởng niệm Karl Marx, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu chính trị. Năm 1947, căn nhà được phục chế và trở thành bảo tàng.

Những hiện vật và hình ảnh tái hiện lại cuộc đời, sự nghiệp của Karl Marx. Bảo tàng dành nhiều gian trưng bày về tác động sâu rộng của tư tưởng Karl Marx tới tiến trình lịch sử thế giới thế kỷ 20. Mỗi năm có khoảng 40.000 người tới thăm bảo tàng này, trong đó 60% là khách nước ngoài, phần đông là người Trung Quốc.


Kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà triết học Karl Marx tại Nga Kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà triết học Karl Marx tại Nga

VTV.vn - Tại Liên bang Nga, nhiều hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx đã được tổ chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước