Đức, Pháp, Italy thúc giục Anh sớm rời EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/08/2016 09:42 GMT+7

VTV.vn - Tối qua theo giờ Việt Nam, lãnh đạo 3 quốc gia Đức, Pháp và Italy đã tiến hành cuộc họp chung để họp bàn về tương lai của Liên minh châu Âu thời kỳ hậu Brexit.

Cuộc họp trên được xem là bước đệm nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU vào tháng tới.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tái khẳng định lập trường, Anh nên sớm thực hiện tiến trình ra đi để châu Âu có thể ổn định.

Các nước châu Âu cũng sẽ đưa ra tiêu chuẩn chung mới về phúc lợi và thuế quan nhằm nhất thể hóa hơn nữa EU về kinh tế. Cũng trong cuộc họp, bà Merkel đã bày tỏ ủng hộ việc nới lỏng quy định về ngân sách hiện nay, giúp các quốc gia như Italy tăng cường đầu tư, kích thích nền kinh tế phục hồi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước