Đức quyết tâm đóng cửa nhà máy điện hạt nhân

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 23/08/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đức sẽ không kéo dài tuổi thọ ba nhà máy điện hạt nhân còn lại để ứng phó khủng hoảng năng lượng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck mới đây cho biết, nước này sẽ không kéo dài tuổi thọ ba nhà máy điện hạt nhân còn lại.

Theo ông Robert, việc cho phép ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của Đức tiếp tục hoạt động sẽ không mang lại nhiều lợi ích trong việc giải quyết khủng hoảng năng lượng. Ba nhà máy dự kiến đóng cửa cuối năm sẽ chỉ giúp tiết kiệm được khoảng 2% lượng khí đốt. Quan chức này cũng trấn an người dân không lo lắng về thiếu hụt nguồn cung.

Na Uy, Hà Lan đang tăng thêm nguồn cung khí đốt cho Đức. Trong khi đó, các cảng tiếp nhận khí tự nghiên hóa lỏng cũng sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay.

Pháp tăng cường giám sát nhà máy điện hạt nhân, đảm bảo năng lượng cho mùa đông Pháp tăng cường giám sát nhà máy điện hạt nhân, đảm bảo năng lượng cho mùa đông

VTV.vn - Pháp sẽ tăng cường giám sát các nhà máy điện hạt nhân của Tập đoàn điện hạt nhân EDF, đảm bảo rằng nước này sẽ có đủ sản lượng điện cho mùa đông sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước