Đức sắp hồi hương công dân đầu tiên tham gia IS

Bích Thảo (VTv8)-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 06:23 GMT+7

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Đức sắp cho hồi hương một công dân của mình bị tình nghi tham gia IS, đáng chú ý nữ công dân Đức này sẽ được hồi hương cùng với 3 con nhỏ của mình.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Đức cho biết, 3 trẻ em Đức đang bị giữ tại miền Bắc Syria vào ngày 23/11 có thể tới Iraq cùng mẹ của mình, để sau đó cả 4 mẹ con cùng trở về Đức. Bộ Ngoại giao Đức từ chối công bố danh tính của nữ phần tử IS này. Tuy nhiên, báo chí sở tại cho biết, người này rời Đức hồi tháng 3/2016 và gia nhập IS trong mùa hè năm đó. Từ tháng 12/2018, đối tượng sống cùng các con trong một khu trại ở phía Bắc Syria.

Trong khi đó, trái ngược với quan điểm của Berlin, Tòa phúc thẩm Hà Lan đã hủy phán quyết yêu cầu Chính phủ nước này phải giúp hồi hương con cái của những phụ nữ từng gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rõ, những người này phải bị xét xử tại nước họ bị giam giữ. Động thái trên diễn ra sau khi vào đầu tháng 11/2019, có 23 nữ thành viên IS đâm đơn kiện Chính phủ Hà Lan, yêu cầu phải được hồi hương cùng 56 trẻ em đang sống trong các trại giam giữ ở Syria.


Bất đồng về hồi hương các tay súng IS Bất đồng về hồi hương các tay súng IS

VTV.vn - Các nước trong liên minh chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bất đồng quan điểm về việc hồi hương các tay súng bị bắt giữ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước