Đức thiệt hại hàng chục tỷ euro do thời tiết cực đoan

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 19/07/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Các thảm họa thời tiết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến Đức thiệt hại ít nhất 80 tỷ euro từ năm 2018 đến nay.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những ảnh hưởng ngày càng gia tăng theo thời gian, trong đó đợt nắng nóng bất thường, các mùa Hè khắc nghiệt năm 2018 và 2019, lũ lụt gây chết người năm 2021 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Các đợt hạn hán năm 2018-2019 đã gây thiệt hại khoảng gần 35 tỷ euro. Lũ lụt gây thiệt hại hơn 40 tỷ euro và các trận bão lớn cũng khiến nước Đức thiệt hại 5,2 tỷ euro.

Những con số này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc Đức cần tăng cường đề phòng khi ứng phó với vấn đề khí hậu.

Nửa năm thời tiết cực đoan trên thế giới Nửa năm thời tiết cực đoan trên thế giới Thời tiết cực đoan tác động nghiêm trọng tới cuộc sống con người Thời tiết cực đoan tác động nghiêm trọng tới cuộc sống con người Đông Nam Á thiệt hại nặng nề bởi thời tiết cực đoan Đông Nam Á thiệt hại nặng nề bởi thời tiết cực đoan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước