Đức thông qua luật giúp người chuyển giới dễ dàng thay đổi tên và giới tính

Đàm Linh (Theo DW, AP)-Thứ bảy, ngày 13/04/2024 16:16 GMT+7

(Ảnh: DW)

VTV.vn - Ngày 12/4, nước Đức đã thông qua đạo luật giúp những người chuyển giới, liên giới tính và phi nhị nguyên giới dễ dàng thay đổi tên và giới tính trong hồ sơ chính thức.

Đạo luật trên có tên gọi là "Luật tự quyết", được Hạ viện của Quốc hội Đức phê chuẩn với sự ủng hộ từ liên minh ba đảng của Thủ tướng Olaf Scholz, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2024.

Theo đạo luật này, người chuyển giới có thể thay đổi giới tính hợp pháp bằng cách điền vào biểu mẫu tự khai để thông báo cho cơ quan đăng ký. Việc thay đổi tên và giới tính sẽ được xử lý trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp đơn tự khai. Các cá nhân cũng sẽ có thể thay đổi nhận dạng giới tính hợp pháp của mình.

Luật mới tập trung vào danh tính pháp lý của cá nhân, không liên quan đến bất kỳ sửa đổi nào đối với các quy tắc của Đức về phẫu thuật chuyển giới.

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, luật yêu cầu cha mẹ nộp tất cả các tài liệu liên quan, trong khi trẻ em trên 14 tuổi có thể tự nộp tài liệu với sự chấp thuận của người đại diện hợp pháp. Khi tên và giới tính được thay đổi thì sẽ không thể thay đổi lại trong ít nhất 1 năm.

Theo luật hiện hành có từ năm 1980, những người muốn đổi tên hoặc giới tính trên các giấy tờ chính thức phải có đánh giá y tế của hai chuyên gia và quyết định của tòa án.

Đức thông qua luật giúp người chuyển giới dễ dàng thay đổi tên và giới tính - Ảnh 1.

(Ảnh: DW)

Một bộ phận những người phản đối cho rằng điều này là xâm phạm đời sống cá nhân khi buộc những người tìm kiếm sự thay đổi phải trải qua một cuộc đánh giá tâm lý và thường xuyên bị thẩm vấn riêng tư.

Ông Sven Lehmann, Ủy viên Chính phủ Đức về các vấn đề đồng tính, nói với các nhà lập pháp: "Trong hơn 40 năm, luật chuyển đổi giới tính đã gây ra rất nhiều đau khổ chỉ vì nhiều người muốn được công nhận con người thật của họ. Và hôm nay chúng ta cuối cùng cũng chấm dứt được chuyện này".

Luật mới sẽ cho phép người điều hành các cơ sở như phòng tập thể dục và phòng thay đồ dành cho phụ nữ tiếp tục quyết định ai có quyền sử dụng chúng.

Với đạo luật mới này, Đức sẽ noi gương Tây Ban Nha, quốc gia đầu năm 2023 đã thông qua luật cho phép người trên 16 tuổi thay đổi giới tính mà không cần bất kỳ sự giám sát y tế nào.

Đức thiếu hụt lao động công nghệ thông tin Đức thiếu hụt lao động công nghệ thông tin

VTV.vn - Đức có thể thiếu hụt tới 663.000 lao động lành nghề về công nghệ thông tin vào năm 2040, tức gấp 4 lần hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước