Đức ủng hộ giải pháp "hai nhà nước" Israel-Palestine

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/06/2019 08:38 GMT+7

VTV.vn - Đây có thể xem là câu trả lời rõ ràng nhất của Đức cho bản kế hoạch hòa bình thế kỷ gây tranh cãi của Mỹ thời gian qua.

Trong chuyến công du Trung Đông đang diễn ra, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định, chính phủ nước này vẫn luôn đồng tình với cách tiếp cận rằng giải pháp hai nhà nước thông qua đàm phán là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột Israel - Palestine.

Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan này. Năm ngoái, Mỹ thông báo ngừng hỗ trợ tài chính hàng năm trị giá 300 triệu USD, đồng thời kêu gọi giải tán Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine.

Các nhóm vũ trang Palestine chấp nhận ngừng bắn với Israel Các nhóm vũ trang Palestine chấp nhận ngừng bắn với Israel

VTV.vn - Truyền thông Trung Đông ngày 6/5 đồng loạt đưa tin một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine tại Dải Gaza.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước