Đức xác định nghi phạm thực hiện vụ tấn công ở Ansbach

Kim Lâm (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 21:33 GMT+7

Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ đánh bom ở Ansbach. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ Nội vụ bang Bavaria (Đức) xác nhận, nghi phạm vụ tấn công ở thành phố Ansbach là thanh niên Syria, 27 tuổi, xin tị nạn tại Đức nhưng đã bị từ chối cách nay 1 năm.

Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria khẳng định, hung thủ đã tử vong tại hiện trường, đồng thời nhấn mạnh, cần tăng cường kiểm soát dòng người tị nạn vào Đức.

Trước đây, nghi phạm đã cố gắng tự tử 2 lần. Tuy nhiên, giới chức Đức vẫn chưa thể xác định liệu vụ nổ bom nhằm vào sự kiện âm nhạc ngoài trời ở thành phố Ansbach là do đối tượng này tự tử hay lên kế hoạch tấn công người dân Đức.

Ít nhất 3 vụ tấn công tại Đức trong thời gian gần đây đều do người tị nạn tiến hành. Chính điều này đã làm dấy lên lo ngại, chính sách tiếp nhận người tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể mở đường cho những đối tượng với tư tưởng Hồi giáo cực đoan xâm nhập vào nước này, gây bất ổn an ninh.

Vụ tấn công nhằm vào sự kiện âm nhạc ngoài trời ở thành phố Ansbach khiến 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước