Đụng độ ác liệt giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 19:19 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 11/4, các cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa quân đội Pakistan và Ấn Độ tại ranh giới kiểm soát chia cắt khu vực Kashmir.

Trong một thông báo được phát đi, quân đội Pakistan đã cáo buộc quân đội Ấn Độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, sử dụng pháo và súng cối hạng nặng tấn công các khu vực Sharda, Dhudial và Shahkot dọc theo ranh giới Kashmir, khiến 4 dân thường bị thương. Quân đội Pakistan sau đó đã nổ súng đáp trả. 

Truyền thông địa phương đưa tin, giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại khu vực. Hiện Bộ Quốc phòng Ấn Độ vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, trong 5 ngày qua, New Delhi đã tố lực lượng vũ trang Pakistan cho phép phiến quân tấn công binh sĩ Ấn Độ ở gần đường ranh giới này.


Đấu súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan dọc ranh giới ở Kashmir Đấu súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan dọc ranh giới ở Kashmir

VTV.vn - Một vụ đấu súng dữ dội giữa Pakistan và Ấn Độ tại khu vực ranh giới tranh chấp giữa hai bên ở vùng Kashmir đã xảy ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước