Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh

TTXVN-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 17:40 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ngày 29/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh có mức độ bạo lực cao nhất liên quan hoạt động buôn bán ma túy.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Tổng thống Lasso nêu rõ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các tỉnh duyên hải gồm Guayas, Manabi và Esmeraldas. Quyết định trên được thực thi ngay lập tức từ đêm 29/4 và có hiệu lực trong 2 tháng.

Bên cạnh đó, Tổng thống Lasso đã yêu cầu huy động 4.000 cảnh sát và 5.000 quân nhân tới 3 tỉnh trên. Lệnh giới nghiêm cũng được áp dụng trong khoảng thời gian từ 23h00 đêm hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau tại một số khu vực, trong đó có thị trấn Duran, gần cảng Guayaquil.

Hoạt động buôn bán ma túy đã kéo theo tỷ lệ tội phạm gia tăng tại Ecuador, khiến 1.255 người thiệt mạng kể từ đầu năm 2022. Khoảng 440 vụ phạm tội đã xảy ra ở Duran và Guayaquil - trung tâm thương mại của Ecuador và là thủ phủ của tỉnh Guayas.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước