Ecuador bắt 370 người biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 06/10/2019 23:34 GMT+7

VTV.vn - Gần 370 người vừa bị bắt giữ tại Ecuador do liên quan tới làn sóng biểu tình chống lại chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Tổng thống Lenin Moreno.

Nhà lãnh đạo Ecuador trước đó hôm 1/10 vừa qua đã ký sắc lệnh chấm dứt trợ cấp giá dầu diesel và xăng dầu để tuân thủ các điều kiện cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Định chế tài chính này cung cấp cho Ecuador gói vay tài chính trị giá 4,2 tỷ USD để đổi lấy một loạt cải cách.

Ecuador bắt 370 người biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng - Ảnh 1.

Tổng thống Moreno. Ảnh: Counterpunch.

Tuy nhiên, chính sách khắc khổ loại bỏ các khoản trợ cấp nhiên liệu đã kéo dài hàng thập kỷ qua ngay lập tức vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Ecuador, dẫn tới làn sóng biểu tình bùng phát thành bạo lực quay trở lại quốc gia vốn có lịch sử chính trị đầy biến động này.

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno hôm 3/10 vừa qua cũng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do các cuộc biểu tình trên cả nước làm tê liệt phần lớn hệ thống giao thông. Dự kiến làn sóng biểu tình sẽ còn tiếp diễn, khi một cuộc đình công quy mô lớn trên toàn quốc đã được lên kế hoạch vào ngày 19/10 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước