Ecuador: Tòa án ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Rafael Correa

Hà Linh (Theo BBC)-Thứ tư, ngày 04/07/2018 19:47 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày 3/7, tòa án ở Ecuador đã ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Rafael Correa sau cáo buộc về vụ bắt cóc chính trị gia vào năm 2012.

Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào 3/7, tòa án Ecuador đã cáo buộc ông Correa – Tổng thống Ecuador từ năm 2007 đến năm 2017 – có liên quan trong vụ bắt cóc nhà cựu lập pháp Fernando Balda diễn ra vào năm 2012. Ngay sau đó, thẩm phán Daniella Camacho đã phát lệnh truy nã ông Correa với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) yêu cầu bắt giữ nếu ông Correa vượt qua biên giới.

Theo thông tin điều tra, nhà cựu lập pháp Balda đã bị bắt cóc tại thủ đô Bogoda (Colombia) sau những căng thẳng leo thang với ông Correa. Sau vài giờ bị giam giữ, ông Balda đã được giải cứu bởi cảnh sát Colombia. Ông Balda sau đó đã tố cáo cựu Tổng thống 55 tuổi này là chủ mưu của vụ bắt cóc.

Cũng vào thời điểm đó, ông Balda bị kết án 1 năm tù do cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính diễn ra năm 2010 chống lại Tổng thống Rafael Correa lúc bấy giờ.

Ecuador: Tòa án ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Rafael Correa - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Rafael Correa (bên trái) và cựu lập pháp Fernando Balda (bên phải)

Thẩm phán Camacho cho biết, ông Correa đã không xuất hiện tại tòa án ở Quito vào ngày 3/7. Theo bà Camacho, việc làm này thể hiện thái độ không hợp tác của cựu Tổng thống Ecuador khi đã gây cản trở cho quá trình điều tra vụ án.

Về phía Correa, ông khẳng định không liên quan đến vụ bắt cóc nhà lập pháp. Mới đây, ông tuyên bố: "Tòa án sẽ không thể chứng minh bất cứ điều gì, bởi vì tôi vô can". Ông Correa cũng cho rằng đây là một âm mưu nhằm bôi nhọ danh dự và chống lại ông.

Luật sư của cựu Phó Tổng thống Jorge Glas – ông Eduardo Franco – cho hay, đây là vụ bê bối tư pháp lớn nhất tại Ecuador trong những năm gần đây.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước