EU chưa xác định được lập trường chung trong quan hệ với Nga

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ Hội đồng châu Âu)-Thứ ba, ngày 25/05/2021 06:40 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên kể từ gần 5 năm nay, lãnh đạo châu Âu đưa vấn đề này ra bàn thảo, nhưng quan điểm giữa các nước vẫn khác biệt quá xa.

Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu họp thượng đỉnh từ chiều tối hôm qua tại Bruxelles. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên từ đầu năm nay. Hội nghị thượng đỉnh thảo luận nhiều vấn đề lớn. Bao gồm đại dịch và tiêm chủng, về quan điểm trước cuộc xung đột ở Trung Đông, quan hệ phức tạp với nước Nga và về vụ việc vừa xảy ra, Belarus ép máy bay của hãng Ryanair phải hạ cánh để bắt nhân vật đối lập.

Quan hệ với nước Nga là chủ đề thảo luận trong phiên họp tối hôm qua. Lãnh đạo châu Âu muốn thống nhất quan điểm trước những căng thẳng gần đây giữa Nga và Cộng hòa Séc, về chuyện Nga điều động quân đội áp sát biên giới Ukraine, về việc Nga giam giữ nhân vật đối lập… Nhiều vấn đề cần nhất trí, trong bối cảnh Liên minh châu Âu vẫn liên tục gia hạn trừng phạt Nga kể từ khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea.

Nhưng quan điểm giữa các nước châu Âu vẫn khác biệt quá xa. Ba Lan và các nước Baltic lo ngại, muốn làm căng, trong khi những nước Nam Âu như Hy Lạp và Cộng hòa Chypres lại muốn hòa dịu. Giữa hai thái cực là nước Đức vẫn coi trọng quan hệ kinh tế với nước Nga. Trong tình trạng ấy, khó mà xác định được quan điểm chung nhất quán và mạnh mẽ đối với Nga.

Đây là lần đầu tiên kể từ gần 5 năm nay, lãnh đạo châu Âu đưa vấn đề này ra bàn thảo. Cuộc họp đêm qua chưa xác định được lập trường chung. Lãnh đạo châu Âu sẽ còn phải quay lại chủ đề nước Nga trong kỳ họp sau.

Nga không loại trừ cắt đứt quan hệ với EU Nga không loại trừ cắt đứt quan hệ với EU

VTV.vn - Nga không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu, nếu khối này tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước