EU công bố "danh sách đen" rửa tiền

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 11:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: Payments Cards & Mobile)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố "danh sách đen" gồm 23 quốc gia rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó có 7 quốc gia mới được bổ sung thêm vào danh sách cũ.

Trong số các quốc gia vừa mới bị đưa vào danh sách này có Saudi Arabia, Panama và Nigeria. Nhiều quốc gia châu Âu đã phản đối sự bổ sung này do lo ngại ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế thương mại với các quốc gia giàu dầu mỏ. 

Nếu trong thời hạn 2 tháng tới đa số các nước thành viên trong liên minh 28 quốc gia của EU phản đối, "danh sách đen" nói trên sẽ bị bác bỏ.

Trung Quốc là nước rửa tiền nhiều nhất thế giới Trung Quốc là nước rửa tiền nhiều nhất thế giới

VTV.vn - Thông tin trên được Chính phủ Mỹ công bố trong “Báo cáo Chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế 2015”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước