EU đề xuất bổ sung 500 triệu Euro viện trợ người tị nạn Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 17:43 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nước châu Âu đã chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn nhằm gây sức ép đòi EU tăng thêm tiền viện trợ và ủng hộ kế hoạch của Ankara tại Syria.

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị bổ sung 500 triệu Euro viện trợ cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái được cho là để giảm bớt căng thẳng với Ankara và ứng phó với mối lo ngại về khả năng tái diễn cuộc khủng hoảng di cư 2015 tại châu Âu.

Ủy ban châu Âu đưa ra đề xuất trên sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới với Hy Lạp tuần trước cho hàng nghìn người tị nạn đang tìm cách đổ vào châu Âu. Ủy ban châu Âu cũng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong chính sách cấp thị thực cho các công dân Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu. Hiện phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra phản ứng về đề xuất mới nhất này của EU.

Syria căng thẳng, người tị nạn dồn ứ ở biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ Syria căng thẳng, người tị nạn dồn ứ ở biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Hy Lạp đã chặn hàng nghìn người di cư đang tìm cách tràn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này với mong muốn đến châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước