EU kêu gọi bảo vệ quyền phụ nữ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/03/2017 13:51 GMT+7

Một người phụ nữ Syria đợi ở bán đảo Lesbos, Hy Lạp 20 tiếng đồng hồ để đến được cửa ngõ nhập cư Macedonia vào châu Âu. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn- Trong tuyên bố chung đưa ra hôm 7/3, EU khẳng định sẽ hành động không ngừng để bảo vệ quyền của phụ nữ song song với việc trao thêm cho giới nữ nhiều phương tiện hành động.

Liên minh châu Âu (EU) hiện đang chứng kiến số lượng lao động nữ gia tăng, nhiều phụ nữ có bằng đại học hơn, nhiều phụ nữ tham gia vào chính trị hơn hoặc giữ những vị trí lãnh đạo trong các doanh nghiệp châu Âu.

Tại Ủy ban châu Âu, phụ nữ hiện chiếm tới 55% tổng số nhân sự. Tỉ lệ phụ nữ có việc làm trong EU đạt mức kỷ lục 65,5% vào năm 2016 nhưng vẫn còn kém mức 77% của nam giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước