EU kêu gọi đối thoại về vấn đề Catalonia

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/10/2017 09:07 GMT+7

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas. Ảnh: The Sun.

VTV.vn - Ngày 2/10, Liên minh châu Âu đã có phản ứng trước cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas khẳng định, theo Hiến pháp Tây Ban Nha, cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia ngày 1/10 là bất hợp pháp. Ông Schinas nhấn mạnh đây là vấn đề nội bộ của Tây Ban Nha và cần phải được giải quyết bằng quy định Hiến pháp của nước này. Tuy nhiên, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho rằng đây là lúc Tây Ban Nha phải đoàn kết và tiến hành đối thoại.

Cũng trong ngày hôm qua (2/10), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tây Ban Nha khẳng định, nước này có thể dùng quyền Hiến pháp của mình để đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalonia nếu chính quyền khu vực này tự tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 1/10 vừa qua.

Thủ tướng Tây Ban Nha: Người Catalonia đã bị lừa dối Thủ tướng Tây Ban Nha: Người Catalonia đã bị lừa dối

VTV.vn - Ngày 1/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định người dân vùng Catalonia đã bị lừa dối và không hề có cuộc bỏ phiếu về vấn đề độc lập cho vùng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước