EU kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Libya

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/04/2019 06:09 GMT+7

Các thành viên của lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) rời khỏi Benghazi. LNA được hỗ trợ bởi Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Pháp và Nga. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 8/4, Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Libya, đồng thời hối thúc các bên quay trở lại các cuộc đàm phán chính trị.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi Libya đang chìm sâu vào cuộc xung đột quân sự giữa các phe phái đối địch.

EU kêu gọi giới lãnh đạo Libya tránh các hành động gây leo thang quân sự và quay trở lại bàn đàm phán.

Bắt đầu từ ngày 3/4, lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya trung thành với Tướng Khalifa Haftar bắt đầu các cuộc tấn công nhiều mũi, từ phía Nam và phía Tây để đánh chiếm Thủ đô Tripoli. Chính quyền được Liên Hợp Quốc công nhận đóng tại Tripoli tuyên bố phản công để bảo vệ thủ đô.

Tính đến nay, 32 người đã thiệt mạng do các cuộc giao tranh này.

Mỹ và Nga kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Libya Mỹ và Nga kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Libya Giao tranh ác liệt phía Nam Tripoli, Libya Giao tranh ác liệt phía Nam Tripoli, Libya Mỹ sơ tán quân đội khỏi Libya Mỹ sơ tán quân đội khỏi Libya

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước