EU khuyến nghị tạo điều kiện cho “những người làm nhiệm vụ then chốt”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/03/2020 12:23 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) khuyến nghị "những người làm nhiệm vụ then chốt" trong chống dịch COVID-19 cần được phép tiếp tục tự do di chuyển qua các đường biên giới nội khối.

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố danh sách "những người làm nhiệm vụ then chốt" trong cuộc chiến đối phó với dịch COVID-19. 

Danh sách này gồm những người làm việc trong lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, trẻ em, cung cấp thực phẩm, lính cứu hỏa, cảnh sát và những nhân viên trong các ngành sản xuất hàng hóa thiết yếu. 

Theo Chủ tịch EC, điều bắt buộc là những người làm nhiệm vụ then chốt có thể đến đích mà không bị chậm trễ.

Khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh những lệnh phong tỏa và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đang được áp dụng tại các nước EU hiện đang không thống nhất, qua đó gây khó khăn trong việc nhận biết ai được phép qua biên giới và trong những điều kiện nào.

EU nỗ lực đảm bảo lưu chuyển hàng hóa và nghiên cứu vaccine EU nỗ lực đảm bảo lưu chuyển hàng hóa và nghiên cứu vaccine

VTV.vn - Liên minh châu Âu ủng hộ duy trì biên giới mở để hàng hóa tiếp tục được lưu thông và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu vaccine ngừa virus SARS-Cov-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước