EU nghĩ cách chống các công ty nước ngoài trốn thuế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/03/2016 11:24 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc họp giữa các Bộ trưởng Tài chính châu Âu, một số biện pháp đã được đưa ra nhằm chống lại tình trạng trốn thuế tại 28 nước thành viên EU.

Ngày 8/3, các Bộ trưởng Tài chính châu Âu đã có cuộc họp bàn về trốn thuế, liên minh ngân hàng và ổn định tài chính cho khu vực Eurozone. Trong cuộc họp, các Bộ trưởng đã thống nhất việc trao đổi thông tin về vấn đề thuế của các công ty đa quốc gia.

Theo ước tính của Nghị viện châu Âu, ngân sách của EU thất thoát 70 tỷ Euro/năm do trốn thuế. Những quy định mới sẽ bắt buộc các công ty lớn tiết lộ dữ liệu về doanh thu, lợi nhuận và thuế cho chính quyền của tất cả các nước EU. Dữ liệu đó sẽ được trao đổi giữa 28 nước thành viên EU. Tuy nhiên, Đức và một số quốc gia EU khác lo ngại, biện pháp mới có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại đầu tư vào khối này. Do đó, quy định mới sẽ chỉ bắt buộc đối với các công ty nước ngoài từ năm 2017.

Italy truy thu số tiền trốn thuế kỷ lục Italy truy thu số tiền trốn thuế kỷ lục

VTV.vn - Gần 15 tỷ Euro là số tiền trốn thuế kỷ lục trong năm 2015 vừa được cơ quan thuế Italy truy thu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước