EU nhất trí để Anh lui hạn nộp ngân sách bổ sung

Thu Giang (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 12:28 GMT+7

Ảnh minh họa

Từ giờ cho đến kỳ tổng tuyển cử vào tháng 5/2015, Anh sẽ chỉ phải nộp khoảng 1 tỷ USD vào ngân sách EU và có thời gian 4 tháng để nộp nửa còn lại.

Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí để Anh lui thời gian nộp khoản ngân sách bổ sung trị giá 2,1 tỷ Euro cho khối này đến tháng 9/2015 thay vì 1/12/2014 như ban đầu, đồng thời cho phép nộp làm hai lần số tiền trên mà không bị phạt vì nộp chậm.

Như vậy, từ giờ cho đến kỳ tổng tuyển cử vào tháng 5/2015, Anh sẽ chỉ phải nộp khoảng 1 tỷ USD vào ngân sách EU và có thời gian 4 tháng để nộp nửa còn lại.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne nhấn mạnh sẽ kiểm tra lại mục đích EU yêu cầu nộp khoản ngân sách bổ sung trên. Nếu mục đích đó không được xác nhận, người đóng thuế tại Anh sẽ được phép đòi tiền lại.

Hồi tháng 10/2014, EU đã yêu cầu một số nước phải đóng ngân sách bổ sung vào ngân sách chung của khối dựa trên những thay đổi về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước này trong đó có Anh, Hà Lan, Italia và Hy Lạp.

Mời quý độc giả và khán giả đón xem Truyền hình trực tuyến các Chương trình đã phát của VTV.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước