EU phạt Google 4,3 tỷ Euro do vi phạm luật chống độc quyền

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/07/2018 06:50 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu thông báo Google sẽ bị phạt khoảng 4,3 tỷ Euro, với cáo buộc lạm dụng độc quyền hệ điều hành Android.

Đây là mức phạt kỷ lục đối với hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ. Phán quyết cũng yêu cầu Google phải chấm dứt hành vi cạnh tranh không lành mạnh này trong 90 ngày hoặc sẽ chịu thêm án phạt khác. Số tiền phạt tối đa của án phạt bổ sung có thể lên đến 5% tổng doanh thu của công ty mẹ Alphabet.

Đại diện EU cho biết, Google đã sử dụng hệ điều hành Android làm công cụ để gia tăng vị thế công cụ tìm kiếm của họ. Điều này là bất hợp pháp, xét dưới các điều luật chống độc quyền của EU. Google tuyên bố sẽ kháng cáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước