EU triệu tập hội nghị cấp cao về việc làm

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 09/10/2014 07:30 GMT+7

Tình trạng thất nghiệp đang là vấn đề cấp bách đối với nhiều quốc gia trong khu vực EU. (Ảnh: AFP)

Hôm 8/10, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành hội nghị cấp cao về việc làm và tăng trưởng theo đề xuất của Italy.

Italy, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU đã kêu gọi triệu tập hội nghị với mong muốn đưa ra được những hành động chung trên toàn châu Âu nhằm tăng cường đầu tư, qua đó giúp cải thiện thị trường lao động.

Tuy nhiên, nhiều nước thành viên EU cho rằng về cơ bản tạo việc làm là vấn đề của Chính phủ các nước thành viên chứ không phải của EU nói chung.

Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực đồng euro đang gia tăng gần mức kỉ lục. Số liệu trong tháng 8 cho thấy hơn 18 triệu người không có việc làm, tương đương 11,5 % lực lượng lao động. Tỉ lệ thất nghiệp đặc biệt cao ở khu vực Nam Âu, và trong giới trẻ, với gần ¼ không có việc làm.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước