Eurostar triển khai tuyến đường sắt London - Amsterdam

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 10:34 GMT+7

VTV.vn - Eurostar đang chuẩn bị triển khai tuyến đường sắt nối liền thủ đô London (Anh) với Amsterdam (Hà Lan) nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động đi lại giữa hai nước này.

Nhà ga quốc tế St.Pancras tại London sẽ là nơi khởi hành của chuyến tàu đầu tiên nối giữa thủ đô của Anh với thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Với vận tốc 300 km/h, các hành khách giờ đây sẽ chỉ mất 3,5 giờ đồng hồ để có thể di chuyển giữa hai nước. Đây là kết quả của kế hoạch đầu tư 1 tỷ Bảng Anh vào hệ thống đường sắt nhằm tăng cường kết nối giữa các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Pháp và Bỉ.

Tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động đi lại giữa các quốc gia châu Âu. Trong năm 2017, hoạt động vận tải hành khách tại lục địa già đã ghi nhận những kết quả tích cực so với năm 2016.

Bên cạnh việc an ninh được cải thiện đáng kể, tuyến đường sắt mới cũng đạt những tiêu chuẩn về môi trường khi có lượng khí thải thấp hơn 80% so với di chuyển bằng máy bay. Dự kiến, tuyến đường sắt này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4/4/2018 với hai chuyến tàu mỗi ngày. Giá vé một chiều là 35 Bảng Anh, tương đương 1,1 triệu đồng.

Ấn Độ lắp đặt hệ thống điều khiển đường sắt lớn nhất châu Á Ấn Độ lắp đặt hệ thống điều khiển đường sắt lớn nhất châu Á

VTV.vn - Để cải thiện an toàn đường sắt, Ấn Độ đang triển khai dự án thay hệ thống điều khiển đường sắt cũ bằng hệ thống tín hiệu điều khiển tập trung, giám sát qua máy tính.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước