FBI điều tra các cuộc gọi kêu gọi người dân Mỹ ở nhà trong ngày bầu cử

PV (Tổng hợp)-Thứ tư, ngày 04/11/2020 07:30 GMT+7

Các nhân viên bầu cử xử lý phiếu bầu qua thư ngay trước ngày bầu cử (3/11) ở thành phố Houston, bang Texas ngày 2/11. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, Cục điều tra Liên bang (FBI) đang tiến hành điều tra một loạt cuộc gọi tự động, trong đó kêu gọi người dân Mỹ ở nhà trong ngày bầu cử.

Trả lời phỏng vấn Reuters, nhiều cử tri hoang mang cho rằng sau khi nhận được cuộc gọi tự động bí ẩn, họ nghĩ rằng có khả năng sắp áp đặt lệnh phong tỏa phòng COVID-19 hoặc nguy cơ bùng phát bạo động trong ngày bầu cử.

Bà Giulia Porter, Phó Chủ tịch RoboKiller - một công ty chuyên nghiên cứu các biện pháp chống tiếp thị qua điện thoại và cuộc gọi tự động, cho hay những cuộc gọi trên có giọng nữ với nội dung: "Xin chào. Đây chỉ là một cuộc gọi thử nghiệm. Đã đến lúc ở nhà. Giữ an toàn và ở nhà".

Theo bà Potter, những cuộc gọi này đã được thực hiện hàng triệu lần suốt 11 tháng qua. Tuy nhiên, trong ngày bầu cử 3/11, những cuộc gọi như vậy được thực hiện với tần suất lớn, đứng thứ 5 hoặc thứ 6 trong danh sách các cuộc gọi rác nghiêm trọng nhất.

Ngoài ra, bà Potter cũng cho biết RoboKiller vẫn đang tổng hợp các số liệu về mức độ gia tăng của cuộc gọi trên trong ngày bầu cử, dự đoán "hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn" cử tri Mỹ có thể đã nhận được cuộc gọi như vậy.

Ông Sheldon Neeley, thị trưởng thành phố Flint (bang Michigan) lên tiếng cảnh báo nguy cơ các cuộc gọi tự động nhắm đến cử tri nhằm gieo rắc thông tin sai lệch.

"Các cuộc gọi tự động gây hiểu lầm được thiết kế nhằm làm gián đoạn quá trình bầu cử. Chúng tôi xin nhắc nhở người dân ở Flint rằng hôm nay (3.11) là ngày bầu cử diễn ra bình thường, hãy đi bỏ phiếu và bình tĩnh tiếp cận thông tin đáng tin cậy", ông Neeley nói.

FBI điều tra các cuộc gọi kêu gọi người dân Mỹ ở nhà trong ngày bầu cử - Ảnh 1.

Bà Hillary và ông Bill Clinton sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: Twitter

Cùng ngày, Văn phòng Tổng công tố bang New York thông báo đang điều tra các cuộc gọi điện thoại tự động "truyền bá thông tin sai lệch và thuyết phục mọi người ở nhà trong ngày bầu cử". Thông báo nhấn mạnh, bầu cử là nền tảng của nền dân chủ. Do đó, những nỗ lực ngăn cản cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình là bất hợp pháp.

FBI cập nhật cảnh báo an ninh mạng

Trước đó, ngày 3/11, một mạng botnet toàn cầu mà Microsoft và Chính phủ Mỹ từng thực hiện các bước để tháo dỡ trong tháng 10 do nhận thấy mối đe dọa với cuộc bầu cử Mỹ dường như đã hoạt động trở lại, theo Sky News.

Cụ thể, FBI đã cập nhật cảnh báo về phần mềm độc hại TrickBot. Phần mềm độc hại này có thể được giới tội phạm sử dụng để phá rối chính quyền các địa phương ở Mỹ trong quá trình kiểm phiếu, mã hóa các hệ thống máy tính và yêu cầu trả tiền chuộc để mở khóa các hệ thống này.

Mặc dù tác động trực tiếp của một cuộc tấn công như vậy có thể là tối thiểu và sẽ không có khả năng giới chức cho phép những kẻ tấn công tự giả mạo các lá phiếu, nhưng cuộc tấn công dạng này có thể dẫn tới đưa những thông tin sai lệch, đồng thời đặt câu hỏi về tình trạng toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Ưu thế và bất lợi của Tổng thống Trump trong bầu cử Mỹ 2020 Ưu thế và bất lợi của Tổng thống Trump trong bầu cử Mỹ 2020 Các chuyên gia tài chính nóng lòng chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ Các chuyên gia tài chính nóng lòng chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ Giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đề phòng nguy cơ bất ổn sau bầu cử Giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đề phòng nguy cơ bất ổn sau bầu cử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước