G7 kêu gọi Nga ngừng ủng hộ Tổng thống Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/04/2017 22:31 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại hội nghị G7. (Ảnh: The Independent)

VTV.vn - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson sẽ tới Nga nhằm thuyết phục Nga thay đổi lập trường ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al- Assad.

Yêu cầu Nga hợp tác nhằm tìm một giải pháp cho vấn đề Syria, là nội dung cuộc họp riêng rẽ của các ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7 cùng với một số đồng minh của Mỹ ở Trung Đông.

Cuộc họp diễn ra ngay trước chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson tới Nga nhằm thuyết phục Nga thay đổi lập trường ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al- Assad.

Cuộc họp tại Lucca, Italy có sự góp mặt của Ngoại trưởng nhóm G7 gồm Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Canada và Mỹ và đại diện các nước Trung Đông gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Jordan và Qatar đã đi đến thống nhất về việc tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Điểm quan trọng nhất của giải pháp này đó là sự ủng hộ của Nga cho một tiến trình bầu cử dân chủ tại Syria, trong đó, các nước G7 nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al- Assad. Cuộc họp cũng giúp hé lộ quan điểm của Mỹ sau hành động không kích Syria mới đây.

Cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 gửi đi một thông điệp cứng rắn với Nga, ngay trước thềm chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ Tillerson tới Moscow vào cuối ngày hôm nay. Một số nước trong G7, trong đó có Anh và Canada đã lên tiếng yêu cầu tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga nếu Moscow tiếp tục hậu thuẫn chính quyền Damas, tuy nhiên đề xuất này đã không được thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Syria, G7

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước