G7 thông qua hiệp ước đẩy mạnh hệ thống cảnh báo sớm đại dịch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/05/2022 11:31 GMT+7

VTV.vn - Cụ thể, các nước G7 muốn xây dựng một mạng lưới chuyên gia toàn cầu nhằm nhận dạng các đợt bùng phát đại dịch trong tương lai một cách nhanh chóng hơn.

Đại dịch COVID-19 chưa phải là đại dịch cuối cùng, và để có thể ứng phó tốt hơn với một đại dịch như vậy trong tương lai, các Bộ trưởng Y tế thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) thông qua một hiệp ước nhằm đẩy mạnh hệ thống cảnh báo sớm đại dịch.

Các nước G7 muốn xây dựng một mạng lưới chuyên gia toàn cầu nhằm nhận dạng các đợt bùng phát đại dịch trong tương lai một cách nhanh chóng hơn, để có thể phản ứng một cách hiệu quả hơn. Các chuyên gia tham gia mạng lưới sẽ được tập huấn và đào tạo để có thể sớm nhận ra các đợt bùng phát và hạn chế các hậu quả của đại dịch.

Với quyết định trên, các hệ thống cảnh báo sớm sẽ được củng cố để có thể ứng phó một cách hiệu quả với các đại dịch xảy ra trong tương lai.

Tổ chức Y tế thế giới cũng sẽ được tăng cường về mặt tài chính và trong dài hạn, các nước G7 muốn tăng 50% mức đóng góp bắt buộc để WHO có thể thực hiện tốt hơn vai trò tiên phong của tổ chức y tế đa phương lớn nhất thế giới này.

Thành lập trung tâm cảnh báo sớm đại dịch tại Đức Thành lập trung tâm cảnh báo sớm đại dịch tại Đức

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới đã khai trương Trung tâm Cảnh báo sớm đại dịch tại Thủ đô Berlin, nước Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước