G7 xem xét hỗ trợ nước nghèo chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/02/2021 18:17 GMT+7

Các nước châu Phi gặp nhiều khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: EPA

VTV.vn - Kế hoạch hỗ trợ này sẽ được thực hiện thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

500 tỷ USD là khoản tiền nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang xem xét huy động hỗ trợ các quốc gia nghèo chống dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, các bộ trưởng tài chính và lãnh đạo ngân hàng trung ương các nước G7 sẽ họp trực tuyến trong ngày hôm nay. 

G7 có thể sẽ đưa ra những quyết định quan trọng, đặc biệt là đợt phân bổ mới Quyền rút vốn đặc biệt.

Hồi năm 2009, quyền rút vốn đặc biệt đã giúp các nước có được 183 tỷ USD nhằm giải quyết tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ đưa ra quyết định vào tháng 4 tới.

WHO: Việc tiêm vắc xin COVID-19 cho các nước nghèo có thể bắt đầu trong tháng 2 WHO: Việc tiêm vắc xin COVID-19 cho các nước nghèo có thể bắt đầu trong tháng 2

VTV.vn - Cố vấn cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cơ quan y tế của Liên Hơp Quốc kỳ vọng có thể bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 tại các nước nghèo từ tháng 2 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước