Gần 1 triệu người dân Nhật Bản phải sơ tán khẩn cấp do mưa lũ lịch sử

QA (Theo CNN)-Thứ năm, ngày 29/08/2019 10:34 GMT+7

Nguồn: CNN.

VTV.vn - Ít nhất 2 người chết và 870.000 người dân ở các tỉnh phía tây nam Nhật bản đã nhận lệnh sơ tán do mưa lớn kéo dài.

Ngày 28/8, các nhà chức trách Nhật Bản đã đưa ra một cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ sạt lở, lũ lụt và mực nước sông tăng cao tại các quận Fukuoka, Saga và Nagasaki ở đảo Kyushu. Tính đến 3h30 chiều ngày 28/8 (theo giờ địa phương), có tổng cộng 870.000 người dân tại các khu vực trên đã nhận được lệnh sơ tán đến khu vực an toàn. NHK cho biết, mưa lớn kéo dài từ  ngày 27/8 đã khiến mực nước mưa tại một số khu vực đạt mức kỉ lục hơn 100mm nước mưa trong 1 giờ. 

Gần 1 triệu người dân Nhật Bản phải sơ tán khẩn cấp do mưa lũ lịch sử - Ảnh 1.

Ít nhất đã có một người đàn ông thiệt mạng trong xe sau khi xe của ông bị lũ cuốn trôi ở thành phố Takeo, Sage Prefecture và 2 người dân khác bị thương nặng do lũ. Một người đàn ông khác tại Fukuoka đã bị lũ cuốn trôi ngay sau khi bước ra khỏi xe. Thi thể người này được tìm thấy tại một địa điểm gần đó.

JR Kyushu, công ty điều hành đường sắt quốc gia tại các khu vực trên cũng đã tuyên bố rằng họ đã huỷ và trì hoãn các chuyến tàu do mưa lớn. Tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 27/8, Thư ký trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga kêu gọi người dân chú ý các tình hình cập nhật của chính phủ về những trận mưa lớn và lũ lụt để bảo vệ tính mạng của chính họ.

Vào tháng 7 vừa rồi, hơn 1 triệu dân trên đảo Kyushu cũng nhận được lệnh sơ tán khi trời đổ mưa lớn. Trận mưa đã khiến một người phụ nữ ở thành phố Kagoshima thiệt mạng. Sau đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triển khai lực lượng quốc phòng Nhật Bản để hỗ trợ, ứng cứu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước